Án chung thân cho kẻ vận chuyển ma túy

Thứ hai, 04/09/2023 07:48
Ngày 30-8, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế), TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Mai Văn Kiếm (1987, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).
Bị cáo Mai Văn Kiếm tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Mai Văn Kiếm tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo cáo trạng, thông qua quan hệ ngoài xã hội, Kiếm quen một thanh niên tên “Cu Anh” (không rõ nhân thân và lai lịch) ở TP Huế. Biết Kiếm chạy xe tải chở hàng hóa tuyến Lao Bảo - Đà Nẵng nên đã đặt vấn đề thuê Kiếm vận chuyển ma túy từ Lao Bảo về Huế thì Kiếm đồng ý.

Khoảng 10 giờ ngày 25-9-2022, Kiếm đã dùng ô-tô tải vận chuyển trái phép ma túy có khối lượng 1.178,42 gam ma túy loại methamphetamin từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đưa vào Huế để nhận 2 triệu đồng tiền công. Lúc 17 giờ 20 cùng ngày, khi Kiếm đến địa phận xã Thủy Phù (TX Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế phát hiện và bắt quả tang. Qua quá trình điều tra, Kiếm khai nhận trước đó, vào ngày 22-9-2022, Kiếm đã vận chuyển 1 gói ma túy từ thị trấn Lao Bảo về xã Thủy Phù, TX Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế với tiền công 1 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15-6-2023, bị cáo Mai Văn Kiếm bị xử phạt mức án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sau đó, bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, để trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Tại phiên tòa Phúc thẩm, bị cáo thành thật khai báo và ăn năn hối hận về hành vi của mình, mong được hưởng mức án nhẹ nhất trong khung hình phạt. Tuy nhiên HĐXX phúc thẩm xét thấy, hành vi bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tội danh và hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm đưa ra đã đúng với tính chất của vụ án, bị cáo không có tài liệu chứng cứ gì mới. Vì vậy, tòa tuyên bác kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên khung hình phạt tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Mai Văn Kiếm.

T.T.H